Giải đáp nhiều câu hỏi trong vụ phá án ma túy tại Lóng Luông

Thứ tư, 04/07/2018 08:24

Ngày 3-7, CA Sơn La họp báo về kết quả công tác đấu tranh hai chuyên án 18TN và 19TN truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại các bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

CBCS Công an tỉnh Sơn La khống chế đối tượng trong vụ phá án ma túy ở bản Tà Dê.

“Boong ke” tội phạm ma túy vùng Tây Bắc

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết: Lóng Luông (H. Vân Hồ, Sơn La) là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tội phạm về ma túy. Toàn xã hiện có khoảng 30 đối tượng truy nã về tội ma túy; 134 người nghiện; 28 đối tượng có dấu hiệu liên quan đến ma túy; 72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo; 65 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng. Từ những đặc điểm về tự nhiên, xã hội, dân cư đã khiến Lóng Luông trở thành địa bàn phức tạp về ma túy tại tỉnh Sơn La và được ví như “boong ke” tội phạm ma túy vùng Tây Bắc.

Khi lực lượng Công an Sơn La đã giải quyết được vấn đề gai góc là ngăn chặn, làm giảm số lượng ma túy từ bên ngoài vào Việt Nam và chặn đứng hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang từ bên kia biên giới vào thì lại xuất hiện một vấn đề mới. Đó là Lóng Luông có nhiều đối tượng truy nã; khi các lực lượng chức năng vào tổ chức bắt giữ thì chúng thường liên kết chống lại. Từ đó, các đối tượng truy nã ở các địa phương khác đã chọn các bản Lũng Xá, Tà Dê (xã Lóng Luông) làm sào huyệt ẩn náu và mua bán ma túy; trong đó nổi lên là 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Tuân (sinh năm 1983, H. Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1984 (tức Thuận Chuột), quê ở H. Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Nguyễn Thanh Tuân có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La. Còn Nguyễn Văn Thuận có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La. Hai đối tượng này là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng rất lớn (trên 2.700 bánh heroin) đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012 – 2013. Khi đường dây tội phạm ma túy này bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về bản các Lũng Xá, Tà Dê cát cứ, đồng thời lôi kéo số đối tượng truy nã ở các nơi khác tụ tập về mua bán ma túy, vô hiệu hóa cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Để đấu tranh với 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, từ tháng 7-2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân và 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là địa bàn hiểm trở, độc đạo và địa điểm trú ngụ của các đối tượng hẻo lánh, cát cứ, xây dựng nhà ở theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, lắp đặt hệ thống camera, tích trữ ga – xăng, sử dụng vũ khí quân dụng cố thủ. Đồng thời, hai đối tượng này thường xuyên lôi kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy đến ở trông coi, bảo vệ, tạo thành đường dây mua bán ma túy; trong đó nhà Tuân thường xuyên có 14 đối tượng và nhà Thuận thường xuyên có 3 đối tượng nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, chưa đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thi hành công vụ khi triển khai biện pháp mạnh - Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết.

Ổn định tình hình, tư tưởng quần chúng

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ổn định tình hình, tư tưởng cho quần chúng nhân dân tại hai bản Lũng Xá, Tà Dê. Cùng với đó, Công an Sơn La tiếp tục vận động, truy bắt đối tượng truy nã tại địa bàn xã Lóng Luông, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú.

Tại buổi họp báo, Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án này, như nguồn gốc số vũ khí, việc xử lý số gỗ thu được tại hiện trường... Trong đó, trả lời về việc thu được hai két sắt tại nhà của Nguyễn Thanh Tuân,  Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết, két sắt thứ nhất thu được ít tiền; còn két sắt thứ hai (dạng tủ sắt) thu sau, trong  chỉ chứa vũ khí và đạn.

Đấu tranh thành công hai chuyên án trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ làm thay đổi cục diện, tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp với nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy nhức nhối nhiều năm qua tại Lóng Luông trong thời gian tới.

P.V

* Từ ngày 27 đến 30-6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đấu tranh 2 chuyên án để truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận. Lực lượng Công an đã tiêu diệt 2 đối tượng chính là Tuân và Thuận; áp chế các đối tượng khác và bắt sống 3 đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí, gồm: 49 khẩu súng các loại như AK, AR15, K54, K59...; 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại; 31 hộp chứa đạn cùng nhiều tang vật khác liên quan. Trong quá trình phá án, lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật.